Vụ lối đi chung bỗng dưng “biến mất” ở Đồng Tháp: Bắc cầu cho người dân lưu thông

  • Cây cầu đã được xây dựng để người dân lưu thông, vận chuyển vật tư nông nghiệp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Cây cầu đã được xây dựng để người dân lưu thông, vận chuyển vật tư nông nghiệp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Cây cầu đã được xây dựng để người dân lưu thông, phục vụ việc sản xuất lúa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Cây cầu đã được xây dựng để người dân lưu thông, phục vụ việc sản xuất lúa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Cây cầu giúp người dân có thể lưu thông bằng xe gắn máy, xe thô sơ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Cây cầu giúp người dân có thể lưu thông bằng xe gắn máy, xe thô sơ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh) đã xây dựng cầu để người dân có đường lưu thông, phục vụ canh tác lúa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh) đã xây dựng cầu để người dân có đường lưu thông, phục vụ canh tác lúa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Sau bài phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về việc nhiều hộ dân có đất sản xuất tại ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) bị mất lối đi chung kể từ khi xây dựng Nhà văn hóa ấp và chuồng bò của một hộ dân ở kế đó “mọc lên”. Lãnh đạo huyện Cao Lãnh đã đến kiểm tra thực tế, còn chính quyền địa phương đã tiến hành xây dựng cầu để người dân lưu thông, phục vụ canh tác lúa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN