Vụ du khách Hàn Quốc tử nạn tại Đà Lạt: Tạm ngừng tour du lịch vượt thác ở Datanla

  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nam du khách người Hàn Quốc ra khỏi hiện trường trong chiều 22/9. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nam du khách người Hàn Quốc ra khỏi hiện trường trong chiều 22/9. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Hướng dẫn viên tập huấn cho người tham gia tour đu dây vượt thác Datanla Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Hướng dẫn viên tập huấn cho người tham gia tour đu dây vượt thác Datanla Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Du khách tham gia tour du lịch mạo hiểm đu dây vượt thác tại Khu du lịch Datanla Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Du khách tham gia tour du lịch mạo hiểm đu dây vượt thác tại Khu du lịch Datanla Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Du khách tham gia tour du lịch mạo hiểm đu dây vượt thác tại Khu du lịch Datanla Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Du khách tham gia tour du lịch mạo hiểm đu dây vượt thác tại Khu du lịch Datanla Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát
Sáng 23/9/2018, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: ngay trong sáng cùng ngày, Sở đã yêu cầu Khu du lịch thác Datanla (Phường 3, thành phố Đà Lạt) tạm dừng mọi tour du lịch mạo hiểm vượt thác ở khu du lịch này sau sự cố 1 du khách Hàn Quốc tử nạn khi tham gia trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác vào chiều 22/9. Việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến du khách tử vong; đồng thời để ngành du lịch kiểm tra, thẩm định lại toàn bộ quy trình và mức độ an toàn của tour du lịch mạo hiểm vượt thác tại Khu du lịch thác Datanla. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN