Vĩnh Phúc: Nguồn cung cá chép đỏ dịp Tết giảm do dịch COVID-19

  • Trong ảnh: Diện tích nuôi các chép đỏ tại xã Yên Lập (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Diện tích nuôi các chép đỏ tại xã Yên Lập (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cho cá ăn tại thôn Phủ Yên, xã Yên Lập (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Cho cá ăn tại thôn Phủ Yên, xã Yên Lập (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Vệ sinh bể chứa chuẩn bị cho ngày xuất bán cá chép đỏ dịp 23 tháng Chạp. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Vệ sinh bể chứa chuẩn bị cho ngày xuất bán cá chép đỏ dịp 23 tháng Chạp. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Ao nuôi cá chép đỏ tại thôn Phủ Yên, xã Yên Lập (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Ao nuôi cá chép đỏ tại thôn Phủ Yên, xã Yên Lập (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Những con cá chép có màu đỏ được nuôi tại ao cá xã Yên Lập (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Những con cá chép có màu đỏ được nuôi tại ao cá xã Yên Lập (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Thả cá chép đỏ trong ngày 23 tháng chạp hàng năm là nét đẹp trong văn hóa dân gian ở nước ta từ lâu đời. Hiện các xã Đại đồng, Tân Tiến, Chấn Hưng, Yên Lập của huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang chuẩn bị cung ứng cá chép đỏ vào ngày 19, 20 tháng Chạp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cá chép đỏ không được người dân thả nuôi nhiều như mọi năm nên nguồn cung cá năm nay sẽ giảm nhiều và dự kiến giá cá (bán buôn) năm nay sẽ cao hơn so với năm ngoái. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN