Vĩnh Phúc: Làm giàu từ cây thanh long ruột đỏ trên đất gò đồi

  • Trong ảnh: Anh Nguyễn Trung Kiên ở thôn Đồng Núi, xã Vân Trục (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) chăm sóc vườn cây thanh long ruột đỏ. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
    Trong ảnh: Anh Nguyễn Trung Kiên ở thôn Đồng Núi, xã Vân Trục (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) chăm sóc vườn cây thanh long ruột đỏ. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân xã Vân Trục (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) chăm sóc vườn cây thanh long ruột đỏ. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân xã Vân Trục (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) chăm sóc vườn cây thanh long ruột đỏ. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
  • Trong ảnh: Vườn thanh long ruột đỏ của nông dân xã Vân Trục (Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
    Trong ảnh: Vườn thanh long ruột đỏ của nông dân xã Vân Trục (Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
Những năm gần đây, nông dân ở các xã như Vân Trục, Xuân Hòa, Ngọc Mỹ...thuộc huyện lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã phát triển mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ trên đất gò đồi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là cây thuộc họ xương rồng, có khả năng chịu hạn tốt và phát triển trên các vùng đồi khô cằn; quy trình trồng, chăm sóc tương đối đơn giản, sau 1 năm trồng cây bói quả và năm thứ 3 trở đi cây cho thu hoạch đại trà với giá bán quả tại ruộng vườn từ 25 đến 30.000 đồng/kg. Năm 2020, toàn huyện Lập Thạch có hơn 300ha thanh long ruột đỏ phần lớn trong độ tuổi cho thu hoạch, cho thu lãi trên dưới 300 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN