Vĩnh Long phấn đấu phát triển diện tích dừa hữu cơ đạt 34.000ha

  • Vườn dừa trồng theo hướng hữu cơ của gia đình bà Trần Thị Ngọc Mai tại ấp Vĩnh Yên, phường Long Đức (Vĩnh Long). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
    Vườn dừa trồng theo hướng hữu cơ của gia đình bà Trần Thị Ngọc Mai tại ấp Vĩnh Yên, phường Long Đức (Vĩnh Long). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
  • Vườn dừa trồng theo hướng hữu cơ của gia đình bà Trần Thị Ngọc Mai tại ấp Vĩnh Yên, phường Long Đức (Vĩnh Long). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
    Vườn dừa trồng theo hướng hữu cơ của gia đình bà Trần Thị Ngọc Mai tại ấp Vĩnh Yên, phường Long Đức (Vĩnh Long). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
  • Bà Trần Thị Ngọc Mai tại ấp Vĩnh Yên, phường Long Đức (Vĩnh Long) ủ phân hữu cơ từ lá dừa khô để bón cho vườn dừa. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
    Bà Trần Thị Ngọc Mai tại ấp Vĩnh Yên, phường Long Đức (Vĩnh Long) ủ phân hữu cơ từ lá dừa khô để bón cho vườn dừa. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
  • Vườn dừa 3ha rồng theo hướng hữu cơ của gia đình ông Nguyễn Văn Phong tại ấp Phú Hòa, phường Long Đức (Vĩnh Long). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
    Vườn dừa 3ha rồng theo hướng hữu cơ của gia đình ông Nguyễn Văn Phong tại ấp Phú Hòa, phường Long Đức (Vĩnh Long). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 30.355ha dừa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, trong đó nhiều diện tích trồng dừa hữu cơ đạt các chuẩn quốc tế như USDA, EU, China, JAS, Kora,... Ngành nông nghiệp tỉnh đang tích cực vận động nhà vườn trồng dừa trên địa bàn sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao chuỗi giá trị cây dừa, tạo thu nhập ổn định. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, diện tích trồng dừa hữu cơ của địa phương đạt 34.000ha. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN