Vẻ đẹp của voọc Chà vá chân nâu hút khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng

  • Voọc chà vá chân nâu sống theo từng gia đình riêng lẻ với duy nhất 1 con đực trưởng thành, 2-3 con cái (vợ) và những đứa con. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN
    Voọc chà vá chân nâu sống theo từng gia đình riêng lẻ với duy nhất 1 con đực trưởng thành, 2-3 con cái (vợ) và những đứa con. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN
  • Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh voọc Chà vá chân nâu tại Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh voọc Chà vá chân nâu tại Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh voọc Chà vá chân nâu tại Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh voọc Chà vá chân nâu tại Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm khỉ ăn lá, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn ăn thêm quả hoặc hạt tùy theo mùa khác nhau. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm khỉ ăn lá, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn ăn thêm quả hoặc hạt tùy theo mùa khác nhau. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Gia đình voọc Chà vá chân nâu đang ăn lá cây. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
    Gia đình voọc Chà vá chân nâu đang ăn lá cây. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
  • Cận cảnh Voọc Chà vá chân nâu con. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN
    Cận cảnh Voọc Chà vá chân nâu con. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN
  • Voọc Chà vá chân nâu nhảy chuyển cây. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN
    Voọc Chà vá chân nâu nhảy chuyển cây. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN
  • Voọc chà vá chân nâu thường được mệnh danh là
    Voọc chà vá chân nâu thường được mệnh danh là "Nữ hoàng linh trưởng" với bộ lông nhiều màu sặc sỡ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN
  • Voọc chà vá chân nâu là nhóm động vật hoạt động ban ngày và sống chủ yếu trên cây. Các gia đình Voọc thường lựa chọn các cây cao, to, tán dày để ngủ và đặc biệt chúng không bao giờ ngủ trong các hang hoặc vách đá. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Voọc chà vá chân nâu là nhóm động vật hoạt động ban ngày và sống chủ yếu trên cây. Các gia đình Voọc thường lựa chọn các cây cao, to, tán dày để ngủ và đặc biệt chúng không bao giờ ngủ trong các hang hoặc vách đá. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm khỉ ăn lá, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn ăn thêm quả hoặc hạt tùy theo mùa khác nhau. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm khỉ ăn lá, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn ăn thêm quả hoặc hạt tùy theo mùa khác nhau. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Cận cảnh voọc Chà vá chân nâu. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Cận cảnh voọc Chà vá chân nâu. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Voọc Chà vá chân nâu leo cây. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Voọc Chà vá chân nâu leo cây. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Voọc Chà vá chân nâu đang ăn lá. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Voọc Chà vá chân nâu đang ăn lá. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Trên khuôn mặt của voọc Chà vá chân nâu trưởng thành cái và đực đều có bộ lông trắng dài quanh mặt. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
    Trên khuôn mặt của voọc Chà vá chân nâu trưởng thành cái và đực đều có bộ lông trắng dài quanh mặt. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
Bán đảo Sơn Trà nằm ở phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng là nơi có hệ sinh thái rừng đa dạng với hơn 700 cá thể loài voọc Chà vá chân nâu (số liệu thống kê năm 2019) đang sinh sống và phát triển. Được mệnh danh là “Nữ hoàng linh trưởng” nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới và nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, loài voọc Chà vá chân nâu luôn là điểm nhấn thu hút khách du lịch quốc tế đến Bán đảo Sơn Trà tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN