Văn hóa soi đường: Truyền giữ chữ Khmer cho thế hệ sau

  • Học sinh học đọc chữ Khmer ở lớp dạy chữ Khmer ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
    Học sinh học đọc chữ Khmer ở lớp dạy chữ Khmer ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
  • Ông Thạch Diễm, dạy đọc chữ Khmer cho các học sinh tại lớp dạy chữ Khmer ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
    Ông Thạch Diễm, dạy đọc chữ Khmer cho các học sinh tại lớp dạy chữ Khmer ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
  • Học sinh học viết chữ Khmer tại lớp dạy chữ Khmer ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
    Học sinh học viết chữ Khmer tại lớp dạy chữ Khmer ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
  • Lớp dạy chữ Khmer ở ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân do ông Thạch Hoàng Anh và Thạch Sung giảng dạy. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
    Lớp dạy chữ Khmer ở ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân do ông Thạch Hoàng Anh và Thạch Sung giảng dạy. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
  • Ông Thạch Hoàng Anh kiểm tra chữ viết của học trò tại lớp dạy chữ Khmer ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
    Ông Thạch Hoàng Anh kiểm tra chữ viết của học trò tại lớp dạy chữ Khmer ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
Huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, là địa phương có nhiều thế hệ đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhưng phần lớn thế hệ trẻ ở đây chỉ biết nói tiếng Khmer mà không biết viết và đọc tiếng mẹ đẻ. Để người dân không phải đi học chữ ở nơi xa, các Achar (người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số) và những người thông thạo tiếng và chữ viết Khmer của xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) họp bàn nhau mở các lớp truyền dạy chữ viết Khmer cho con cháu tại ấp Thới Trường 1 và Thới Trường 2. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN