Văn hóa soi đường: Đặc sắc Hội Gióng đền Phù Đổng 2025

  • Tham gia lễ hội Gióng có sự góp mặt của đông đảo người dân xã Phù Đổng vào các vai Phù Giá, làng áo Đỏ, làng áo Đen.... Ảnh: Thành Phương - TTXVN
    Tham gia lễ hội Gióng có sự góp mặt của đông đảo người dân xã Phù Đổng vào các vai Phù Giá, làng áo Đỏ, làng áo Đen.... Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Tái hiện lại trận
    Tái hiện lại trận "Soi Bia" quân của Thánh Gióng giành thắng lợi hoàn toàn. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Đoàn sáu ông Hiệu hành quân đi đánh trận. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
    Đoàn sáu ông Hiệu hành quân đi đánh trận. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Quân ra trận gồm có các Ông Hiệu (ông Hiệu Cờ; Hiệu Trống; Hiệu Chiêng; Hiệu Trống Cơm, Ông Hổ) và các nhóm quân đỏ, quân đen…Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
    Quân ra trận gồm có các Ông Hiệu (ông Hiệu Cờ; Hiệu Trống; Hiệu Chiêng; Hiệu Trống Cơm, Ông Hổ) và các nhóm quân đỏ, quân đen…Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
  • Tái hiện lại trận 1 - trận Đống Đa. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
    Tái hiện lại trận 1 - trận Đống Đa. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
  • Một ông Hiệu nhỏ tuổi thực hiện các nghi lễ trong đền Phù Đổng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
    Một ông Hiệu nhỏ tuổi thực hiện các nghi lễ trong đền Phù Đổng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
  • Rước ngựa của Thánh Gióng ra khỏi đền. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
    Rước ngựa của Thánh Gióng ra khỏi đền. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
  • "Cô Tướng" được người dân rước trong lễ hội. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Đoàn rước của ông Hiệu Trung Quân. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
    Đoàn rước của ông Hiệu Trung Quân. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Ông Hiệu chiêng thực hiện các nghi lễ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
    Ông Hiệu chiêng thực hiện các nghi lễ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
  • Đoàn rước lễ di chuyển dọc bờ đê với quãng đường gần 3km. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
    Đoàn rước lễ di chuyển dọc bờ đê với quãng đường gần 3km. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
  • Lễ hội Thánh Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
    Lễ hội Thánh Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
  • Nghi lễ khao quân ngoài sân đền. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
    Nghi lễ khao quân ngoài sân đền. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Ngày 6/5/2025 (9/4 năm Ất Tỵ), diễn ra Lễ hội Thánh Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2010. Lễ hội Gióng tái hiện 2 trận của Thánh Gióng và đặc biệt là lễ rước thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN