-
Dây chuyền ươm tơ hiện đại của nhà máy Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Các hệ thống, cân điện tử kết nối trực tiếp phần mềm quản lý của công ty, giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm tơ, coi mục tiêu chuyển đổi số là yêu cầu nhất quán với mục tiêu phát triển, tối ưu quản lý của nhà máy. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Công ty đa dạng hóa các loại sản phẩm với các mặt hàng như tơ 20/22D, 27/29D, 40/44D, 100/120D cung cấp cho nhiều khách hàng khác nhau trên thế giới. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đầu tư nhà máy hiện đại với công suất thiết kế 150 tấn tơ/năm, tiêu thụ khoảng từ 1.100 đến 1.200 tấn kén /năm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Dây chuyền ươm tơ hiện đại của nhà máy Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Công nhân làm việc trên dây chuyền ươm tơ hiện đại của nhà máy Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Công ty đầu tư 6 dây chuyền ươm tơ tự động, giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Việc đầu tư dây chuyền ươm tơ hiện đại giúp các sản phẩm tơ của nhà máy Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đạt chất lượng cao, được xuất sang Ấn Độ, Trung Quốc và đang mở rộng ra các nước như Nhật Bản, EU. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN