Văn hóa soi đường: Về nơi khắc sâu bóng hình Người

  • Trong ảnh: Đoàn khách về nguồn thăm quan khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Đoàn khách về nguồn thăm quan khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Khách về nguồn thăm quan Đình Tân Trào. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Khách về nguồn thăm quan Đình Tân Trào. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Khách về nguồn thăm quan đình Hồng Thái. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Khách về nguồn thăm quan đình Hồng Thái. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Di tích lán Hang Bòng - nơi Bác Hồ đã từng ở và làm việc trong giai đoạn từ 1949 – 1952. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Di tích lán Hang Bòng - nơi Bác Hồ đã từng ở và làm việc trong giai đoạn từ 1949 – 1952. Ảnh: TTXVN phát
Năm 1947, Bác Hồ trở lại Tuyên Quang để cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Giai đoạn từ năm 1947 -1954, Bác Hồ đã ở, làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau trên đất Tuyên Quang, trong đó có 3 lần ở lán Hang Bòng (thôn Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương). Đến nay, những kỷ niệm, những câu chuyện, ký ức về Người vẫn luôn được in đậm trên mảnh đất và tâm hồn của người dân nơi đây. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN