Tuyên Quang: Mì khô Thuật Yến - Thương hiệu thoát nghèo của xã Kim Phú

  • Trong ảnh: Mì khô được cân và đóng gói cẩn thận. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Trong ảnh: Mì khô được cân và đóng gói cẩn thận. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi ngày, HTX Mì khô Thuật Yến làm ra gần 1 tấn mì.Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi ngày, HTX Mì khô Thuật Yến làm ra gần 1 tấn mì.Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Trong ảnh: Rửa mì trước khi phơi.Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Trong ảnh: Rửa mì trước khi phơi.Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Trong ảnh: Xưởng chế biến được thiết kế hợp lý và vệ sinh. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Trong ảnh: Xưởng chế biến được thiết kế hợp lý và vệ sinh. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
Được thành lập từ năm 2016, Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông lâm nghiệp Thuật Yến (xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã xây dựng thành công thương hiệu “Mỳ gạo Thuật Yến”. Hiện nay, cơ sở sản xuất Mỳ gạo Thuật Yến sử dụng khoảng 800kg - 1.000kg gạo/ngày và làm ra từ 700 kg đến 950 kg sản phẩm Mỳ gạo khô, doanh thu năm 2020 ước đạt 3,6 tỷ đồng. HTX cũng tạo việc làm thường xuyên cho từ 8 đến 12 lao động tại địa phương, với thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN