Tuyên Quang: Đổi thay trên bản tái định cư người Mông xã Mỹ Bằng

  • Trong ảnh: Đường bê tông tại khu khu tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
    Trong ảnh: Đường bê tông tại khu khu tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
  • Trong ảnh: Đường bê tông tại khu khu tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
    Trong ảnh: Đường bê tông tại khu khu tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
  • Trong ảnh: Khu tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
    Trong ảnh: Khu tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
  • Trong ảnh: Điểm trường Tiểu học khu tái định cư Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn, Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
    Trong ảnh: Điểm trường Tiểu học khu tái định cư Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn, Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
Để phục vụ xây dựng công trình thủy điện Tuyên Quang, năm 2004, 58 hộ đồng bào dân tộc Mông, xã Thúy Loa, huyện Na Hang đã phải “nhường đất” chuyển về sinh sống tại khu tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn, Tuyên Quang). Đến nay, 100% các hộ dân trong thôn đều đã có ti vi, xe máy; trẻ em ở thôn trong độ tuổi đi học được đến trường; 100% người dân được sử dụng nước sạch và được sử dụng điện lưới quốc gia; thu nhập trung bình của người dân trong thôn hiện đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng... Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN