Tuyên Quang: Cây lê - cây chủ lực phát triển kinh tế ở Hồng Thái

  • Xã Hồng Thái hiện có 106 ha diện tích trồng lê ăn quả. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Xã Hồng Thái hiện có 106 ha diện tích trồng lê ăn quả. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Bình quân mỗi cây lê cho thu hoạch từ 50 kg đến 1 tạ quả, với giá bán ra thị trường khoảng từ 20-35.000 đồng/kg. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Bình quân mỗi cây lê cho thu hoạch từ 50 kg đến 1 tạ quả, với giá bán ra thị trường khoảng từ 20-35.000 đồng/kg. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Người dân xã Hồng Thái thu hoạch quả lê. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Người dân xã Hồng Thái thu hoạch quả lê. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Cây lê cho hiệu quả kinh tế cao hơn 1,5 lần so với các loại cây trồng khác trên cùng đơn vị diện tích. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Cây lê cho hiệu quả kinh tế cao hơn 1,5 lần so với các loại cây trồng khác trên cùng đơn vị diện tích. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
Cùng với các thương hiệu OCOP khác như Chè Shan tuyết, rau sạch, bí xanh…cây lê đang là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Hồng Thái, huyện Na Hang, Tuyên Quang. Toàn xã Hồng Thái hiện có 106 ha lê, trong đó có 20 ha đã cho thu hoạch, với sản lượng trên 100 tấn. Bình quân mỗi cây cho thu hoạch từ 50 kg đến 1 tạ quả, với giá bán ra thị trường khoảng từ 20-35.000 đồng/kg đem lại thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng/vụ, cao hơn 1,5 lần so với các loại cây trồng khác trên cùng đơn vị diện tích. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN