Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đơn vị tiên phong ngăn chặn dịch bệnh COVID-19

  • Trong ảnh: Nhân viên phòng xét nghiệm (CDC Đà Nẵng) ghi chép lại tên của từng mẫu xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên phòng xét nghiệm (CDC Đà Nẵng) ghi chép lại tên của từng mẫu xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên phòng xét nghiệm (CDC Đà Nẵng) tiến hành xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên phòng xét nghiệm (CDC Đà Nẵng) tiến hành xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên phòng xét nghiệm (CDC Đà Nẵng) tiến hành xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên phòng xét nghiệm (CDC Đà Nẵng) tiến hành xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên phòng xét nghiệm (CDC Đà Nẵng) kiểm tra các mẫu xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng -  TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên phòng xét nghiệm (CDC Đà Nẵng) kiểm tra các mẫu xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Để thực hiện công tác truy vết, Trung tâm Kiếm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp nhằm tăng tốc năng suất xét nghiệm, đảm bảo xét nghiệm trên diện rộng, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong thời gian ngắn. Tính đến ngày 10/8/2020, Trung tâm đã xét nghiệm 39.761 mẫu bệnh phẩm, phát hiện 269 ca dương tính. Trung bình mỗi ngày xét nghiệm được 4.000 đến 5.000 mẫu (tương ứng 7000 đến 8000 người). Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu và xét nghiệm tìm kháng thể cho 10.000 người, kết quả có 18 mẫu dương tính với kháng thể. Ngoài ra, Trung tâm triển khai lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức gộp mẫu cho các đối tượng trong cộng đồng nguy cơ cao, đối tượng F1 đang được cách ly tập trung (lần 2)… Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN