Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 mở cửa phục vụ nhân dân và du khách

  • Khách tham quan khu trưng bày các loại tăng, thiết giáp hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Khách tham quan khu trưng bày các loại tăng, thiết giáp hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Khách tham quan khu trưng bày trực thăng cứu hộ, cứu nạn hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Khách tham quan khu trưng bày trực thăng cứu hộ, cứu nạn hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm trên máy bay vận tải quân sự. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm trên máy bay vận tải quân sự. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Tham quan các gian trưng bày các loại tên lửa hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Tham quan các gian trưng bày các loại tên lửa hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Khách tham quan khu trưng bày vũ khí nước ngoài. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Khách tham quan khu trưng bày vũ khí nước ngoài. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Khách tham quan khu trưng bày vũ khí nước ngoài. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Khách tham quan khu trưng bày vũ khí nước ngoài. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Máy bay vận tải hiện đại được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Máy bay vận tải hiện đại được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Khách tham quan khu trưng bày vũ khí nước ngoài.  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Khách tham quan khu trưng bày vũ khí nước ngoài. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Khu trưng bày các loại tên lửa thông minh.  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Khu trưng bày các loại tên lửa thông minh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Du khách và nhân dân quyết mã QR trước khi vào tham quan triển lãm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Du khách và nhân dân quyết mã QR trước khi vào tham quan triển lãm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Khách tham quan khu trưng bày máy bay không người lái do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Khách tham quan khu trưng bày máy bay không người lái do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Du khách trải nghiệm trên cỗ pháo phòng không.  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Du khách trải nghiệm trên cỗ pháo phòng không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Du khách tham quan khu trưng bày các hệ thống rada hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Du khách tham quan khu trưng bày các hệ thống rada hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Du khách tham quan khu trưng bày các hệ thống tên lửa hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Du khách tham quan khu trưng bày các hệ thống tên lửa hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Khách tham quan khu trưng bày máy bay không người lái do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Khách tham quan khu trưng bày máy bay không người lái do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Các khách nữ cũng phấn khởi bên cỗ pháo phòng không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Các khách nữ cũng phấn khởi bên cỗ pháo phòng không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Các khách nữ cũng phấn khởi bên cỗ pháo phòng không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Các khách nữ cũng phấn khởi bên cỗ pháo phòng không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Các khách nữ cũng phấn khởi bên cỗ pháo phòng không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Các khách nữ cũng phấn khởi bên cỗ pháo phòng không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Du khách tham quan khu trưng bày các hệ thống tên lửa đối không hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Du khách tham quan khu trưng bày các hệ thống tên lửa đối không hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Đông đảo nhân dân đến tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Đông đảo nhân dân đến tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chiều 9/12/2022, Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 mở cửa phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng các phương tiện vũ khí, khí tài hiện đại của các nước và Việt Nam tự sản xuất. Dự kiến, triển lãm sẽ mở cửa đến hết chiều 10/12/2022. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN