Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 đến 10/12

  • Toàn cảnh buổi họp báo.  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Các đại biểu dự buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Các đại biểu dự buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chiều 24/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 8 đến 10/12/2022. Triển lãm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; quảng bá, tuyên truyền năng lực công nghệ, vũ khí trang bị do Công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bàn bè quốc tế và nhân dân trong nước, tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Dự kiến 30 quốc gia sẽ tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN