Tranh cãi việc thu bảo hiểm xã hội bằng cà phê tại 2 công ty cà phê ở Gia Lai

  • Nhiều công nhân của Công ty Cà phê Ia Sao 1 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) phản ánh bị yêu cầu nộp bảo hiểm xã hội bằng sản phẩm cà phê. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
    Nhiều công nhân của Công ty Cà phê Ia Sao 1 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) phản ánh bị yêu cầu nộp bảo hiểm xã hội bằng sản phẩm cà phê. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
  • Nhiều công nhân của Công ty Cà phê Ia Sao 1 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) phản ánh bị yêu cầu nộp bảo hiểm xã hội bằng sản phẩm cà phê. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
    Nhiều công nhân của Công ty Cà phê Ia Sao 1 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) phản ánh bị yêu cầu nộp bảo hiểm xã hội bằng sản phẩm cà phê. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
  • Nhiều công nhân của Công ty Cà phê Ia Sao 1 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) phản ánh bị yêu cầu nộp bảo hiểm xã hội bằng sản phẩm cà phê. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
    Nhiều công nhân của Công ty Cà phê Ia Sao 1 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) phản ánh bị yêu cầu nộp bảo hiểm xã hội bằng sản phẩm cà phê. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Hai năm qua việc Công ty Cà phê Ia Sao 1 và Công ty Cà phê 706 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) tại Gia Lai yêu cầu công nhân đóng bảo hiểm xã hội bằng cà phê thay vì tiền mặt đã gây bức xúc cho người lao động. Điều đáng nói, lượng thu cà phê đóng bảo hiểm ở mức hơn 1,7 tấn/người/năm, đồng thời đóng thêm từ 5 - 10 triệu đồng tiền mặt tùy bậc lương. Với giá cà phê trong 2 năm qua, tổng mức thu bảo hiểm quy ra tiền khoảng 50 triệu đồng/người/năm, trong khi mức đóng bảo hiểm xã hội theo bậc lương cao nhất của công nhân được quy định là khoảng 30 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN