Trận đánh Chi khu Một Ngàn - bước ngoặt tiến vào giải phóng Cần Thơ

  • Trong ảnh: Đại tá Lê Trọng Nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô xem sách viết về Tiểu đoàn Tây Đô. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tá Lê Trọng Nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô xem sách viết về Tiểu đoàn Tây Đô. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tá Lê Trọng Nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô kể lại việc lên kế hoạch đánh Chi khu Một Ngàn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tá Lê Trọng Nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô kể lại việc lên kế hoạch đánh Chi khu Một Ngàn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Cuộc tấn công vào Chi khu Một Ngàn của Tiểu đoàn Tây Đô 1 và dân quân du kích huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (cũ) đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/12/1974 là một trong những trận đánh táo bạo của lực lượng vũ trang Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ. Thắng lợi này đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng, giúp quân ta làm chủ hoàn toàn tuyến kênh xáng Xà No, mở toang “cánh cửa” lộ Vòng Cung, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công mùa Xuân năm 1975 vào trung tâm đầu não Vùng IV chiến thuật của địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Cần Thơ vào ngày 30/4/1975. Trong trận này, quân ta loại khỏi vòng chiến đấu 144 tên địch, bắt sống 14 lính, phá hủy 2 khẩu pháo 105 ly và 1 kho đạn 50 tấn, thu được nhiều súng, vũ khí các loại. Về phía ta có khoảng 10 chiến sĩ hy sinh. Trong trận này, Tiểu đoàn Tây Đô vinh dự được Quân khu 9 tặng cờ Đơn vị xuất sắc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN