Trái nhãn ngọt nơi vùng cao Tuyên Quang

  • Trong ảnh: Quả nhãn Thái Bình có vỏ sáng đều, cùi dầy và ngọt thơm. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
    Trong ảnh: Quả nhãn Thái Bình có vỏ sáng đều, cùi dầy và ngọt thơm. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhãn Thái Bình chủ yếu được phát triển theo hướng chiết ghép từ giống nhãn lồng Hưng Yên. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
    Trong ảnh: Nhãn Thái Bình chủ yếu được phát triển theo hướng chiết ghép từ giống nhãn lồng Hưng Yên. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
  • Trong ảnh: Do nhãn mất mùa, thương lái vào tận các hộ trồng nhãn để thu mua. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
    Trong ảnh: Do nhãn mất mùa, thương lái vào tận các hộ trồng nhãn để thu mua. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
  • Trong ảnh: Tuy năm nay mất mùa nhưng vườn nhãn của ông Tống Văn Bình (Thôn 5, xã Thái Bình) vẫn cho sản lượng khá cao. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
    Trong ảnh: Tuy năm nay mất mùa nhưng vườn nhãn của ông Tống Văn Bình (Thôn 5, xã Thái Bình) vẫn cho sản lượng khá cao. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
  • Trong ảnh: Chăm sóc mắt ghép cho cây nhãn Thái Bình. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
    Trong ảnh: Chăm sóc mắt ghép cho cây nhãn Thái Bình. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
Toàn huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) hiện có hơn 400 ha trồng nhãn, trong đó, riêng xã Thái Bình có trên 120 ha tại 9 thôn. Cây nhãn Thái Bình đã được chọn đưa vào danh sách “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của huyện Yên Sơn và toàn xã có trên 500 cây nhãn có độ tuổi từ 10 - 15 năm được chiết ghép giống nhãn lồng Hưng Yên, bước đầu đem lại hiệu quả, tăng thu nhập cho bà con. Thời gian tới, xã Thái Bình chủ chương khuyến khích bà con trồng nhãn chiết ghép để tăng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm nhãn Thái Bình. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN