Tổng kết Chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh trao Bằng khen của Bộ NN&PTNT cho đại diện Chương trinh CCAFS tại Việt Nam. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh trao Bằng khen của Bộ NN&PTNT cho đại diện Chương trinh CCAFS tại Việt Nam. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh phát biểu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh phát biểu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Sabine Douxchamps, Đại diện Chương trinh CCAFS tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Trong ảnh: Bà Sabine Douxchamps, Đại diện Chương trinh CCAFS tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Chiều 26/10/2021, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) tổng kết Chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á (CCAFS), nhằm đánh giá những thành tựu của chương trình sau gần 10 năm triển khai tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, giải quyết các vấn đề thách thức của biến đổi khí hậu, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, tăng giá trị sản xuất trồng trọt và chăn nuôi để góp phần xây dựng nghành nông nghiệp công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN