Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt một bị cáo 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”

  • Trong ảnh: Tang vật được đưa ra tại phiên xét xử. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Tang vật được đưa ra tại phiên xét xử. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Viện Kiếm sát Quân sự Quân khu 7 đọc cáo trạng tại phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
    Trong ảnh: Đại diện Viện Kiếm sát Quân sự Quân khu 7 đọc cáo trạng tại phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
  • Trong ảnh: Thành phần Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
    Trong ảnh: Thành phần Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
  • Trong ảnh: Bị cáo Trần Quốc Dũng tại phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
    Trong ảnh: Bị cáo Trần Quốc Dũng tại phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
  • Trong ảnh: Chủ tọa phiên tòa tuyên đọc bản án. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
    Trong ảnh: Chủ tọa phiên tòa tuyên đọc bản án. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
  • Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
    Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Ngày 26/3/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau một ngày xét xử công khai, nghiêm túc, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ” đối với bị cáo Trần Quốc Dũng (sinh ngày 3/10/1963 tại Lập Thạnh, Vĩnh Phúc, cư trú tại số 1 khu tập thể đoàn 871, tổ 15, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Khi phạm tội, bị cáo Trần Quốc Dũng là Đại tá, Chánh Thanh ta Xét khiếu tố ,Thanh tra Bộ Quốc phòng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN