Tín hiệu tích cực về dòng vốn FDI trong nửa đầu năm 2023

  • Trong ảnh: Công nhân kỹ thuật làm việc tại xưởng sản xuất lốp ô tô, Công ty TNHH Sailun Việt Nam. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Công nhân kỹ thuật làm việc tại xưởng sản xuất lốp ô tô, Công ty TNHH Sailun Việt Nam. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất lốp ô tô tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam (Tập đoàn Sailun - Trung Quốc), khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất lốp ô tô tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam (Tập đoàn Sailun - Trung Quốc), khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà máy sản xuất cỏ nhân tạo thuộc Công ty TNHH CCGrass Việt Nam (vốn đầu tư Đài Loan) tại khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà máy sản xuất cỏ nhân tạo thuộc Công ty TNHH CCGrass Việt Nam (vốn đầu tư Đài Loan) tại khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Dù quy mô dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nửa đầu năm 2023 giảm 4,3%, nhưng các chuyên gia cho rằng có những dấu hiệu tích cực khi nhìn vào cơ cấu dòng vốn đầu tư. Trong tổng số hơn 13,43 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, vốn đăng ký cấp mới đạt gần 6,5 tỷ USD, chiếm 48,3% tổng vốn, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị các thương vụ góp vốn, mua cổ phần tăng mạnh 79%, đạt hơn 4 tỷ USD, chiếm 29,9%. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN