Tín dụng ưu đãi, “cú hích” cho U Minh Thượng thêm xanh tốt

  • Những vườn trái cây ở U Minh Thượng thêm xanh tốt nhờ vốn vay ưu đãi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Những vườn trái cây ở U Minh Thượng thêm xanh tốt nhờ vốn vay ưu đãi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Những vườn trái cây ở U Minh Thượng thêm xanh tốt nhờ vốn vay ưu đãi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Những vườn trái cây ở U Minh Thượng thêm xanh tốt nhờ vốn vay ưu đãi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Có thêm vốn vay ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Vân ở xã U Minh Thượng có điều kiện chăm sóc 4ha chuối. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Có thêm vốn vay ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Vân ở xã U Minh Thượng có điều kiện chăm sóc 4ha chuối. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Có thêm vốn vay ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Vân ở xã U Minh Thượng có điều kiện chăm sóc 4ha chuối, ngoài ra đầu tư làm bánh chuối cho thu nhập tốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Có thêm vốn vay ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Vân ở xã U Minh Thượng có điều kiện chăm sóc 4ha chuối, ngoài ra đầu tư làm bánh chuối cho thu nhập tốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Vườn cây của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà ở xã U Minh Thượng chĩu quả hơn nhờ vốn vay ưu đãi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Vườn cây của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà ở xã U Minh Thượng chĩu quả hơn nhờ vốn vay ưu đãi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Vườn cây của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà ở xã U Minh Thượng chĩu quả hơn nhờ vốn vay ưu đãi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Vườn cây của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà ở xã U Minh Thượng chĩu quả hơn nhờ vốn vay ưu đãi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm Trân ở ấp Minh Trung, xã U Minh Thượng vay vốn chương trình hộ nghèo đầu tư cải tạo vườn trồng rau, 2 ha trồng lúa, gia đình có cơ hội thoát nghèo. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm Trân ở ấp Minh Trung, xã U Minh Thượng vay vốn chương trình hộ nghèo đầu tư cải tạo vườn trồng rau, 2 ha trồng lúa, gia đình có cơ hội thoát nghèo. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm Trân ở ấp Minh Trung, xã U Minh Thượng vay vốn chương trình hộ nghèo đầu tư cải tạo vườn trồng rau, 2 ha trồng lúa, gia đình có cơ hội thoát nghèo. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm Trân ở ấp Minh Trung, xã U Minh Thượng vay vốn chương trình hộ nghèo đầu tư cải tạo vườn trồng rau, 2 ha trồng lúa, gia đình có cơ hội thoát nghèo. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Vốn vay hộ sản xuất kinh doanh đã giúp gia đình ông Huỳnh Hải Đăng ở ấp Kênh 5, xã U Minh Thượng cải tạo vườn trông cây cho hiệu quả tốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Vốn vay hộ sản xuất kinh doanh đã giúp gia đình ông Huỳnh Hải Đăng ở ấp Kênh 5, xã U Minh Thượng cải tạo vườn trông cây cho hiệu quả tốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Vốn vay hộ sản xuất kinh doanh đã giúp gia đình ông Huỳnh Hải Đăng ở ấp Kênh 5, xã U Minh Thượng cải tạo vườn trông cây cho hiệu quả tốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Vốn vay hộ sản xuất kinh doanh đã giúp gia đình ông Huỳnh Hải Đăng ở ấp Kênh 5, xã U Minh Thượng cải tạo vườn trông cây cho hiệu quả tốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn U Minh Thượng được đánh giá là đòn bẩy, là “cú hích” quan trọng để hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, giúp hộ vay nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vượt qua đói nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tổng dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi trên địa bàn U Minh Thượng đến 1/2026 đạt hơn 540 tỷ đồng với 10.643 hộ còn dư nợ, dư nợ bình quân gần 51 triệu đồng/hộ. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN