Tìm đầu ra ổn định cho vùng trồng nhãn Sơn Thủy (Hòa Bình)

  • Cán bộ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy kiểm tra chất lượng quả nhãn. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Cán bộ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy kiểm tra chất lượng quả nhãn. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
  • Vận chuyển nhãn lên các xe tải mang đi tiêu thụ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Vận chuyển nhãn lên các xe tải mang đi tiêu thụ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
  • Cán bộ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy kiểm tra chất lượng quả nhãn trước khi xuất bán cho thương lái. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Cán bộ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy kiểm tra chất lượng quả nhãn trước khi xuất bán cho thương lái. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
  • Thu hoạch nhãn tại xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Thu hoạch nhãn tại xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
Nhiều năm qua, nhãn Sơn Thủy, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã từng bước xây dựng được thương hiệu, tạo thành vùng trồng tập trung. Ngoài việc bán ra nhiều thị trường trong nước, năm 2022, nhãn Sơn Thủy đã được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Tuy nhiên, do nhiều hộ dân trồng tự phát, chưa tham gia hợp tác xã, không áp dụng các kỹ thuật, công nghệ trong việc trồng trọt nên sản lượng nhãn năm 2023 dự kiến chỉ đạt 1/3 cùng kỳ năm trước. Vì vậy, trong thời gian tới, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy sẽ yêu cầu các thành viên tuân thủ quy trình của VietGAP, Global GAP; tăng cường liên kết chặt chẽ với các tiểu thương nhằm đảm bảo đầu ra, giá thành cho người trồng. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN