Tiền Giang phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên sông Tiền

  • Trong ảnh: Cá điêu hồng nuôi trong lồng bè tại Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Trong ảnh: Cá điêu hồng nuôi trong lồng bè tại Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Trong ảnh: Những lồng bè nuôi cá điêu hồng tại khu vực xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Trong ảnh: Những lồng bè nuôi cá điêu hồng tại khu vực xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Trong ảnh: Lồng bè nuôi cá điêu hồng tại khu vực xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Trong ảnh: Lồng bè nuôi cá điêu hồng tại khu vực xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Trong ảnh: Những lồng bè nuôi cá điêu hồng tại khu vực xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Trong ảnh: Những lồng bè nuôi cá điêu hồng tại khu vực xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có 1.661 lồng bè nuôi thủy sản nước ngọt trên sông với tổng dung tích 175.000m3 chủ yếu là cá điêu hồng. Hàng năm, sản lượng thu hoạch khoảng 10.500 tấn cá thương phẩm cung ứng thị trường trong ngoài tỉnh. Nghề nuôi cá lồng bè góp phần khai thác tốt tiềm năng nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn nông sản hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường, tạo việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN