Thương hiệu na Mai Sơn của tỉnh Sơn La

  • Trong ảnh: Một hộ dân ở xã Cò Nòi đóng gói sản phẩm na sau thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
    Trong ảnh: Một hộ dân ở xã Cò Nòi đóng gói sản phẩm na sau thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
  • Trong ảnh: Một hộ dân ở xã Cò Nòi đóng gói sản phẩm na sau thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
    Trong ảnh: Một hộ dân ở xã Cò Nòi đóng gói sản phẩm na sau thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
  • Trong ảnh: Những trái na trồng tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
    Trong ảnh: Những trái na trồng tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
  • Trong ảnh: Na trồng tại xã Cò Nòi phát triển tốt, cho năng suất cao. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
    Trong ảnh: Na trồng tại xã Cò Nòi phát triển tốt, cho năng suất cao. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Tại huyện Mai Sơn (Sơn La), cây na được đưa vào trồng chủ yếu ở các xã Cò Nòi, Nà Bó, Hát Lót và thị trấn Hát Lót với diện tích trên 440ha, chiếm 4,1% tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện; trong đó, diện tích đã cho thu hoạch hơn 373ha. Giống na trồng ở Mai Sơn chủ yếu là na dai truyền thống và na Thái (chiếm 95,5% tổng diện tích), gần đây giống na sầu riêng cũng bước đầu được đưa vào sản xuất. Thời điểm này, na Mai Sơn đang chín rộ, người trồng na trên địa bàn huyện đang tích cực thu hoạch. Giá na năm nay vẫn ổn định, dao động từ 30 - 60 nghìn đồng/kg nên người trông na rất phấn khởi. Năm 2022, sản lượng na của huyện Mai Sơn ước đạt 5.493 tấn. Đến nay, thương hiệu na Mai Sơn đã được xây dựng thành công trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN