Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019: Triều Tiên tổ chức họp báo lúc nửa đêm về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui trả lời các phóng viên báo chí sau họp báo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui trả lời các phóng viên báo chí sau họp báo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Tại cuộc họp báo, đại diện Triều Tiêu khẳng định chỉ đề nghị dỡ bỏ 5/11 lệnh trừng phạt đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Triều Tiên. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẵn sàng cam kết từ bỏ hoàn toàn các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa đồng thời với việc đóng cửa Trung tâm hạt nhân Yongbyon, cơ sở hạt nhân lớn hàng đầu của Bình Nhưỡng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Tại cuộc họp báo, đại diện Triều Tiêu khẳng định chỉ đề nghị dỡ bỏ 5/11 lệnh trừng phạt đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Triều Tiên. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẵn sàng cam kết từ bỏ hoàn toàn các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa đồng thời với việc đóng cửa Trung tâm hạt nhân Yongbyon, cơ sở hạt nhân lớn hàng đầu của Bình Nhưỡng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho cho rằng nguyên nhân hai bên không thể đạt được một thỏa thuận tại cuộc gặp gỡ lần này là do phía Mỹ yêu cầu Triều Tiên cam kết nhiều hơn nữa. Ông Ri Yong Ho khẳng định rằng quan điểm của Bình Nhưỡng là rất kiên quyết và sẽ không thay đổi dù cho phía Mỹ muốn tìm kiếm các cuộc đối thoại thêm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho cho rằng nguyên nhân hai bên không thể đạt được một thỏa thuận tại cuộc gặp gỡ lần này là do phía Mỹ yêu cầu Triều Tiên cam kết nhiều hơn nữa. Ông Ri Yong Ho khẳng định rằng quan điểm của Bình Nhưỡng là rất kiên quyết và sẽ không thay đổi dù cho phía Mỹ muốn tìm kiếm các cuộc đối thoại thêm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui trả lời các phóng viên báo chí sau họp báo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui trả lời các phóng viên báo chí sau họp báo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (phải) chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 28/2/2019, tại khách sạn Melia (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho, Triều Tiên bất ngờ tổ chức cuộc họp báo hiếm hoi về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai vừa kết thúc sớm hơn dự kiến vào chiều cùng ngày mà không ra được Tuyên bố chung. Cùng dự có Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN