Thừa Thiên-Huế: Phát huy giá trị di tích Hổ Quyền dưới triều Nguyễn

  • Trong ảnh: 5 chuồng hổ được xây dựng ngay trong lòng đấu trường với hệ thống cửa gỗ được đóng mở bằng cách kéo dây nối từ trên xuống. Ảnh: Tường Vi- TTXVN
    Trong ảnh: 5 chuồng hổ được xây dựng ngay trong lòng đấu trường với hệ thống cửa gỗ được đóng mở bằng cách kéo dây nối từ trên xuống. Ảnh: Tường Vi- TTXVN
  • Trong ảnh: Cổng vào bên trong di tích Hổ Quyền. Tường Vi- TTXVN
    Trong ảnh: Cổng vào bên trong di tích Hổ Quyền. Tường Vi- TTXVN
  • Trong ảnh: Là đấu trường lộ thiên hình vành khăn, Hổ Quyền được kết cấu bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm. Ảnh: Tường Vi- TTXVN
    Trong ảnh: Là đấu trường lộ thiên hình vành khăn, Hổ Quyền được kết cấu bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm. Ảnh: Tường Vi- TTXVN
  • Hổ Quyền là đấu trường lộ thiên hình vành khăn. Ảnh: Tường Vi- TTXVN
    Hổ Quyền là đấu trường lộ thiên hình vành khăn. Ảnh: Tường Vi- TTXVN
Di tích Hổ Quyền nằm tại phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế là một trong những công trình kiến trúc độc đáo trong hệ thống quần thể di sản cố đô Huế được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn. Hổ Quyền là đấu trường được xây dựng năm Canh Dần (1830), dùng để tổ chức những trận tử chiến giữa voi và hổ cho nhà vua, đình thần và dân chúng xem, đồng thời huấn luyện cho voi có thêm kỹ năng chiến đấu. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai nhiều dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, tư tưởng thời Nguyễn. Ảnh: Tường Vi- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN