Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Sau khi thị sát thực địa các dự án thành phần xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, tối 28/1/2023, tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với lãnh đạo các địa phương và các nhà đầu tư, đơn vị thi công, nhà thầu để kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN