-
Gần 500 gốc đào của gia đình ông Nguyễn Hữu Khiều, xã Nam Trạch thất thu do nở từ đầu tháng Chạp. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Một diện tích hoa đào nở sớm từ tháng Chạp, gây thất thu cho nhà vườn ở Lý Trạch. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Các loại hoa ở "thủ phủ" hoa Lý Trạch đều có cánh dày, thân và cành cứng, độ bền cao nên được người dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Theo UBND xã Nam Trạch, “thủ phủ” hoa Lý Trạch có gần 300 hộ với tổng diện tích 50 ha trồng hoa quanh năm. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Một diện tích hoa đào nở sớm từ tháng Chạp, gây thất thu cho nhà vườn. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Ông Nguyễn Hữu Khiều, xã Lý Trạch chăm sóc những luống hoa trước khi xuất bán ra thị trường Tết. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Ông Nguyễn Hữu Khiều, xã Lý Trạch chăm sóc những luống hoa trước khi xuất bán ra thị trường dịp Tết. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Các loại hoa ở "thủ phủ" hoa Lý Trạch đều có cánh dày, thân và cành cứng, độ bền cao, được người dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
“Thủ phủ” hoa Lý Trạch có gần 300 hộ với tổng diện tích 50 ha trồng hoa quanh năm. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Ông Nguyễn Quang Huyên ở thôn 3, xã Nam Trạch trồng và chăm sóc khoảng 40.000 cây và cành hoa, sau khi trừ chi phí, gia đình dự kiến lãi khoảng 60 triệu đồng. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Các loại hoa ở Lý Trạch được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng bởi sự đa dạng về chủng loại, độ bền cao. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Ông Nguyễn Quang Huyên ở thôn 3, xã Nam Trạch trồng và chăm sóc khoảng 40.000 cây và cành hoa, sau khi trừ chi phí, gia đình dự kiến lãi khoảng 60 triệu đồng. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Ông Nguyễn Quang Huyên chăm sóc vườn hoa cúc cung ứng thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN
-
Các luống hoa được theo dõi sát sao, chủ động phòng trừ sâu bệnh, cắt nhánh, tỉa cành, chăm chút cho từng bông hoa trong công đoạn cuối cùng trước khi xuất vườn để cung cấp cho thị trường. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN