Thông Tấn Xã Việt Nam
26/06/2025 - 11:01’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh: UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức được uỷ quyền cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Trong ảnh: Chung cư cũ trên đường Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Các chung cư cũ được ủy quyền cho UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức cải tạo, xây dựng lại. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Chung cư cũ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Chung cư cũ trên đường Trương Định, quận 1. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Chung cư cũ trên đường Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Thành phố Hồ Chí Minh: UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức được uỷ quyền cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
24/08/2022 15:06
|
TTXVN
|
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư được xây dựng trước năm 1975 hiện đã xuống cấp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định uỷ quyền, phân công cho UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện các thủ tục sau: Ban hành kết quả kiểm định nhà chung cư; quyết định cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp, quyết định cưỡng chế di dời; xây dựng và ban hành các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư, trong đó nội dung xác định rõ tên doanh nghiệp bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án. Tính đến năm 2021, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng, có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm); 116 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh: UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức được uỷ quyền cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư được xây dựng trước năm 1975 hiện đã xuống cấp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định uỷ quyền, phân công cho UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện các thủ tục sau: Ban hành kết quả kiểm định nhà chung cư; quyết định cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp, quyết định cưỡng chế di dời; xây dựng và ban hành các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư, trong đó nội dung xác định rõ tên doanh nghiệp bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án. Tính đến năm 2021, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng, có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm); 116 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh: UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức được uỷ quyền cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư được xây dựng trước năm 1975 hiện đã xuống cấp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định uỷ quyền, phân công cho UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện các thủ tục sau: Ban hành kết quả kiểm định nhà chung cư; quyết định cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp, quyết định cưỡng chế di dời; xây dựng và ban hành các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư, trong đó nội dung xác định rõ tên doanh nghiệp bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án. Tính đến năm 2021, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng, có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm); 116 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh: UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức được uỷ quyền cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư được xây dựng trước năm 1975 hiện đã xuống cấp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định uỷ quyền, phân công cho UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện các thủ tục sau: Ban hành kết quả kiểm định nhà chung cư; quyết định cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp, quyết định cưỡng chế di dời; xây dựng và ban hành các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư, trong đó nội dung xác định rõ tên doanh nghiệp bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án. Tính đến năm 2021, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng, có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm); 116 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh: UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức được uỷ quyền cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư được xây dựng trước năm 1975 hiện đã xuống cấp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định uỷ quyền, phân công cho UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện các thủ tục sau: Ban hành kết quả kiểm định nhà chung cư; quyết định cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp, quyết định cưỡng chế di dời; xây dựng và ban hành các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư, trong đó nội dung xác định rõ tên doanh nghiệp bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án. Tính đến năm 2021, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng, có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm); 116 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh: UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức được uỷ quyền cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư được xây dựng trước năm 1975 hiện đã xuống cấp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định uỷ quyền, phân công cho UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện các thủ tục sau: Ban hành kết quả kiểm định nhà chung cư; quyết định cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp, quyết định cưỡng chế di dời; xây dựng và ban hành các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư, trong đó nội dung xác định rõ tên doanh nghiệp bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án. Tính đến năm 2021, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng, có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm); 116 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới