Thông Tấn Xã Việt Nam
24/06/2026 - 14:45’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất
Học sinh mang rác tái chế đến đổi quà trong chương trình đổi rác lấy quà do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Xã hội MGREEN tổ chức tại chung cư Nguyễn Thái Bình (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN phát
Các loại rác điện tử được người dân mang đến trong chương trình đổi rác lấy quà do Nhóm Việt Nam Tái Chế tổ chức tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN phát
Đoàn viên thanh niên tham gia chương trình đổi rác lấy quà do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Xã hội MGREEN tổ chức tại chung cư Nguyễn Thái Bình (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN phát
Người dân mang rác tái chế đến đổi quà trong chương trình đổi rác lấy quà do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Xã hội MGREEN tổ chức tại Chung cư Nguyễn Thái Bình (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN phát
Ảnh thời sự trong nước
KH-CN Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất
11/10/2023 15:37
|
TTXVN
Mỗi ngày trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 10.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chất thải nhựa, chất thải khác có thể tái chế được chiếm khoảng 1.800 tấn. Tuy nhiên, hiện nay Thành phố chưa tổ chức được mạng lưới thu gom chất thải tái chế do chương trình phân loại rác tại nguồn còn gặp nhiều vướng mắc. Các cơ quan chức năng đang tìm giải pháp để tăng cường thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân. Qua đó, đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất. Ảnh: TTXVN phát
Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất
[11/10/2023 15:43:00] Mỗi ngày trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 10.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chất thải nhựa, chất thải khác có thể tái chế được chiếm khoảng 1.800 tấn. Tuy nhiên, hiện nay Thành phố chưa tổ chức được mạng lưới thu gom chất thải tái chế do chương trình phân loại rác tại nguồn còn gặp nhiều vướng mắc. Các cơ quan chức năng đang tìm giải pháp để tăng cường thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân. Qua đó, đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất
Mỗi ngày trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 10.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chất thải nhựa, chất thải khác có thể tái chế được chiếm khoảng 1.800 tấn. Tuy nhiên, hiện nay Thành phố chưa tổ chức được mạng lưới thu gom chất thải tái chế do chương trình phân loại rác tại nguồn còn gặp nhiều vướng mắc. Các cơ quan chức năng đang tìm giải pháp để tăng cường thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân. Qua đó, đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất. Ảnh: TTXVN phát
Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất
Mỗi ngày trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 10.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chất thải nhựa, chất thải khác có thể tái chế được chiếm khoảng 1.800 tấn. Tuy nhiên, hiện nay Thành phố chưa tổ chức được mạng lưới thu gom chất thải tái chế do chương trình phân loại rác tại nguồn còn gặp nhiều vướng mắc. Các cơ quan chức năng đang tìm giải pháp để tăng cường thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân. Qua đó, đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất. Ảnh: TTXVN phát
Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất
Mỗi ngày trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 10.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chất thải nhựa, chất thải khác có thể tái chế được chiếm khoảng 1.800 tấn. Tuy nhiên, hiện nay Thành phố chưa tổ chức được mạng lưới thu gom chất thải tái chế do chương trình phân loại rác tại nguồn còn gặp nhiều vướng mắc. Các cơ quan chức năng đang tìm giải pháp để tăng cường thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân. Qua đó, đưa việc phân loại rác tại nguồn đi vào thực chất. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới