Thành phố Hồ Chí Minh: 3 tuyến đường có giá đất cao nhất sau sáp nhập

  • Góc đường Lê Lợi - Đồng Khởi.
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Góc đường Lê Lợi - Đồng Khởi. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ. 
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Khách sạn Rex tiêu chuẩn 5 sao nằm ở giao lộ đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ.
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Khách sạn Rex tiêu chuẩn 5 sao nằm ở giao lộ đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Giao lộ đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ lung linh về đêm.
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Giao lộ đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ lung linh về đêm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Đường Đồng Khởi đoạn chạy qua Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Đường Đồng Khởi đoạn chạy qua Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Đường Nguyễn Huệ lung linh về đêm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Đường Nguyễn Huệ lung linh về đêm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, ba tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi và Nguyễn Huệ trên địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành có giá đất cao nhất, với mức giá 687,2 triệu đồng/m2. Bảng giá đất này được áp dụng theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ 31/10 đến hết ngày 31/12/2025. Trước khi sáp nhập, tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi vốn đã nổi tiếng với các tuyến phố sầm uất, nhiều khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại lớn, tòa nhà văn phòng hạng A và những căn nhà mặt tiền có giá cao kỷ lục.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN