Thanh Hóa: Nhiều khó khăn trong việc xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập

  • Một công sở dư thừa tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa bỏ hoang gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Một công sở dư thừa tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa bỏ hoang gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Một công sở dư thừa tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa bỏ hoang gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Một công sở dư thừa tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa bỏ hoang gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Một công sở dư thừa tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bỏ hoang gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Một công sở dư thừa tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bỏ hoang gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Sau sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều công sở, nhà đất dôi dư, trong đó chủ yếu là trụ sở UBND cấp xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn. Dù UBND tỉnh Thanh Hóa nhiều lần chỉ đạo các ngành, các địa phương giải quyết tình trạng trên, nhưng đến nay công tác xử lý tài sản công chậm trễ, hiện vẫn còn gần 500 trụ sở, nhà đất dôi dư còn lại đang bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN