Thanh Hóa: Khởi nghiệp từ Mô hình vườn rừng bản Thổ

  • Trong ảnh: Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (người Thổ, sinh năm 1990), thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cây. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Trong ảnh: Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (người Thổ, sinh năm 1990), thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cây. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Trong ảnh: Cây trồng trong vườn rừng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Trong ảnh: Cây trồng trong vườn rừng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Trong ảnh: Các sản phẩm từ vườn rừng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Trong ảnh: Các sản phẩm từ vườn rừng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Trong ảnh: Cây trồng trong vườn rừng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Trong ảnh: Cây trồng trong vườn rừng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Trong ảnh: Chi Nguyễn Lê Ngọc Linh (người Thổ, sinh năm 1990), thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa và sản phẩm mật ong sạch của Vườn rừng bản Thổ. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Trong ảnh: Chi Nguyễn Lê Ngọc Linh (người Thổ, sinh năm 1990), thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa và sản phẩm mật ong sạch của Vườn rừng bản Thổ. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (người Thổ, sinh năm 1990), thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra thùng nuôi ong trong vườn rừng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Trong ảnh: Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (người Thổ, sinh năm 1990), thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra thùng nuôi ong trong vườn rừng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (người Thổ, sinh năm 1990), thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã khởi nghiệp thành công với Mô hình Vườn rừng bản Thổ trên diện tích 3 ha đất đồi để vươn lên thoát nghèo. Hiện vườn rừng có hơn 50 loài cây rừng bản địa cùng các loài cây hái quả và các loại dược liệu. Sản phẩm từ vườn rừng được bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh, giúp chị Linh thu nhập khoảng 600 triệu/năm, tạo việc làm 4 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ với mức lương 4-5 triệu/người/tháng. Mô hình này hiện đang góp phần chống biến đổi khí hậu, lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN