Thanh Hóa: Khắc phục hơn 1.400 ha cây sắn bị bệnh khảm lá tại huyện miền núi Như Xuân

  • Trong ảnh: Người dân huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa dùng các biện pháp nhổ bỏ, tiêu hủy cây nhiễm bệnh khảm lá sắn, trồng lại, trồng dặm lại sắn hoặc chuyển sang cây trồng khác. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Trong ảnh: Người dân huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa dùng các biện pháp nhổ bỏ, tiêu hủy cây nhiễm bệnh khảm lá sắn, trồng lại, trồng dặm lại sắn hoặc chuyển sang cây trồng khác. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa  giúp người dân nhổ bỏ, tiêu hủy cây nhiễm bệnh khảm lá sắn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa giúp người dân nhổ bỏ, tiêu hủy cây nhiễm bệnh khảm lá sắn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa dùng các biện pháp nhổ bỏ, tiêu hủy cây nhiễm bệnh khảm lá sắn, trồng lại, trồng dặm lại sắn hoặc chuyển sang cây trồng khác. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Trong ảnh: Người dân huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa dùng các biện pháp nhổ bỏ, tiêu hủy cây nhiễm bệnh khảm lá sắn, trồng lại, trồng dặm lại sắn hoặc chuyển sang cây trồng khác. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Diện tích cây sắn bị nhiễm dịch bệnh khảm lá của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa là khoảng 1.432 ha. Trước thực trạng trên, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp như: huy động người giúp dân nhổ bỏ, tiêu hủy, phun thuốc diệt bọ phấn trắng ở vùng sắn nhiễm bệnh; trồng lại, trồng dặm lại sắn hoặc chuyển sang cây trồng khác, nhờ đó không phát sinh thêm diện tích nhiễm bệnh mới. Huyện Như Xuân đang phối hợp với các nhà máy chế biến tinh bột sắn, các chủ hợp đồng cung cấp giống kháng bệnh, sạch bệnh cho nhân dân trồng lại, trồng dặm trong thời vụ cho phép. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN