Thanh Hóa: Dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn sau 14 năm vẫn chưa hoàn thành

  • Đơn vị thi công xây dựng Nhà máy xi măng Thanh Sơn mới thực hiện san lấp mặt bằng, khoan cọc nhồi và xây tường rào, sau đó ngừng thi công. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Đơn vị thi công xây dựng Nhà máy xi măng Thanh Sơn mới thực hiện san lấp mặt bằng, khoan cọc nhồi và xây tường rào, sau đó ngừng thi công. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Huyện Ngọc Lặc đã lấy ý kiến các hộ dân thuộc 5 thôn quanh khu vực xây dựng nhà máy, có 715/717 hộ không đồng ý cho xây dựng Nhà máy xi măng Thanh Sơn, vì gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Huyện Ngọc Lặc đã lấy ý kiến các hộ dân thuộc 5 thôn quanh khu vực xây dựng nhà máy, có 715/717 hộ không đồng ý cho xây dựng Nhà máy xi măng Thanh Sơn, vì gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Cổng vào Công trình xây dựng Nhà máy xi măng Thanh Sơn (xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cửa đóng, then cài nhiều năm. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Cổng vào Công trình xây dựng Nhà máy xi măng Thanh Sơn (xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cửa đóng, then cài nhiều năm. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Công trình xây dựng Nhà máy xi măng Thanh Sơn (xã Thúy Sơn, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công xây dựng vào năm 2009, với nguồn vốn hơn 1.400 tỷ đồng, tổng diện tích đất thu hồi gần 40 ha nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. 14 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị các cấp bộ, ngành Trung ương thu hồi dự án, tuy nhiên dự án vẫn án binh bất động, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đời sống nhân dân. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN