Thanh Hóa: “Cú hích” giúp huyện vùng cao biên giới Mường Lát vươn lên thoát nghèo

  • Ngay sau khi Nghị quyết ban hành, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển nông – lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi. Ảnh: TTXVN phát
    Ngay sau khi Nghị quyết ban hành, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển nông – lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi. Ảnh: TTXVN phát
  • Được vay vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, đồng bào vùng cao Mường Lát đã có sinh kế phát triển chăn nuôi bò, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ảnh: TTXVN phát
    Được vay vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, đồng bào vùng cao Mường Lát đã có sinh kế phát triển chăn nuôi bò, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ảnh: TTXVN phát
  • Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng là hướng đi giúp đồng bào vùng cao Mường Lát thoát nghèo. Ảnh: TTXVN phát
    Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng là hướng đi giúp đồng bào vùng cao Mường Lát thoát nghèo. Ảnh: TTXVN phát
Với quyết tâm từng bước kéo Mường Lát gần hơn với miền xuôi, ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết 11 đặc thù về "Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Qua 2 năm triển khai Nghị quyết, đến nay, Mường Lát đã chuyển mình mạnh mẽ, đạt được những thành quả nhất định, nhiều mục tiêu đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN