Tây Ninh tạo đà đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  •  Công trình trên đỉnh Núi Bà Đen tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Công trình trên đỉnh Núi Bà Đen tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Không gian cảnh quan xanh tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Không gian cảnh quan xanh tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là một trong những điểm đến chủ lực, góp phần tạo sức hút cho du lịch Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là một trong những điểm đến chủ lực, góp phần tạo sức hút cho du lịch Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Không gian cảnh quan tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen được đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Không gian cảnh quan tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen được đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Hồ Dầu Tiếng lúc hoàng hôn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Hồ Dầu Tiếng lúc hoàng hôn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Du khách tham quan di tích nhà đồng chí Nguyễn Văn Linh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
    Du khách tham quan di tích nhà đồng chí Nguyễn Văn Linh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
  • Không gian du lịch sinh thái được tỉnh Tây Ninh định hướng mở rộng về Đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
    Không gian du lịch sinh thái được tỉnh Tây Ninh định hướng mở rộng về Đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
  • Du khách tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, điểm đến trong tour “Tâm linh - Sinh thái - Về nguồn”. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
    Du khách tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, điểm đến trong tour “Tâm linh - Sinh thái - Về nguồn”. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
  • Hoạt động giới thiệu, trưng bày các giá trị văn hóa góp phần tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch văn hóa tại Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Hoạt động giới thiệu, trưng bày các giá trị văn hóa góp phần tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch văn hóa tại Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Không gian văn hóa tại Tòa Thánh Cao Đài, một điểm đến quan trọng trong định hướng phát triển tour “Tâm linh - Sinh thái - Về nguồn” của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Không gian văn hóa tại Tòa Thánh Cao Đài, một điểm đến quan trọng trong định hướng phát triển tour “Tâm linh - Sinh thái - Về nguồn” của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Du khách tham quan khu di tích trong thời kỳ kháng chiến tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
    Du khách tham quan khu di tích trong thời kỳ kháng chiến tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
  • Quy hoạch khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí tại khu vực Đảo Nhím – Hồ Dầu Tiếng đã được phê duyệt với diện tích 431,9ha, tổng vốn đầu tư trên 8.966 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Quy hoạch khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí tại khu vực Đảo Nhím – Hồ Dầu Tiếng đã được phê duyệt với diện tích 431,9ha, tổng vốn đầu tư trên 8.966 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Tòa Thánh Cao Đài là điểm đến văn hóa, tâm linh được kết nối trong các chương trình, sản phẩm du lịch của Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Tòa Thánh Cao Đài là điểm đến văn hóa, tâm linh được kết nối trong các chương trình, sản phẩm du lịch của Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Du khách chụp ảnh lưu niệm tại trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Du khách chụp ảnh lưu niệm tại trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Du khách tham quan Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Du khách tham quan Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
  • Kiến trúc Tòa Thánh Cao Đài góp phần tạo nên nét đặc trưng của du lịch văn hóa, tâm linh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
    Kiến trúc Tòa Thánh Cao Đài góp phần tạo nên nét đặc trưng của du lịch văn hóa, tâm linh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
Tây Ninh đang chuyển từ khai thác điểm đến sẵn có sang xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, tăng trải nghiệm, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Tính đến tháng 8/2026, tỉnh đón khoảng 6,38 triệu lượt khách, tăng 11%; doanh thu ước 5.600 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ. Tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm mới, liên kết vùng, kinh tế đêm và chuyển đổi số; mở rộng không gian du lịch. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, định hướng 2050. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN