Tây Ninh: Di tích tháp Chót Mạt thu hút khách tham quan

  • Bình diện của tháp Chót Mạt có dạng hình vuông, đỉnh tháp cao hơn 10m, các mặt vách tháp quay ra 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc, tháp chỉ có một cửa chính ở hướng Đông, còn lại là 3 cửa giả. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
    Bình diện của tháp Chót Mạt có dạng hình vuông, đỉnh tháp cao hơn 10m, các mặt vách tháp quay ra 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc, tháp chỉ có một cửa chính ở hướng Đông, còn lại là 3 cửa giả. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
  • Du khách tìm hiểu kiến trúc tháp Chót Mạt. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
    Du khách tìm hiểu kiến trúc tháp Chót Mạt. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
  • Di tích kiến trúc – nghệ thuật tháp Chót Mạt được xây dựng trên giữa nền đất đắp cao bằng phẳng. Ảnh: Giang Phương – TTXVN
    Di tích kiến trúc – nghệ thuật tháp Chót Mạt được xây dựng trên giữa nền đất đắp cao bằng phẳng. Ảnh: Giang Phương – TTXVN
  • Du khách tìm hiểu loại gạch đặc biệt để xây tháp Chót Mạt. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
    Du khách tìm hiểu loại gạch đặc biệt để xây tháp Chót Mạt. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
Di tích kiến trúc – nghệ thuật tháp Chót Mạt tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ VIII sau Công nguyên, thuộc nền văn hóa Óc Eo. Tháp Chót Mạt được phát hiện đầu thế kỷ XX và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa vào tháng 7/1993. Đây là một trong ba công trình tháp cổ cuối cùng còn lại ở miền Nam nước ta. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN