Sông Đốc – Vựa cá cuối trời Nam

  • Các mặt hàng thủy sản từ vùng biển Sông Đốc rất đa dạng, phong phú. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Các mặt hàng thủy sản từ vùng biển Sông Đốc rất đa dạng, phong phú. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  • Sông Ðốc quy tụ hơn 1.500 cơ sở kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Sông Ðốc quy tụ hơn 1.500 cơ sở kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  • Sau mỗi chuyến đánh bắt, tàu cập bến với thủy hải sản đầy khoang, mang đến niềm vui cho ngư dân. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Sau mỗi chuyến đánh bắt, tàu cập bến với thủy hải sản đầy khoang, mang đến niềm vui cho ngư dân. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  • Các thương lái, cơ sở thu mua hải sản tập trung ngay tại cảng biển Sông Đốc. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Các thương lái, cơ sở thu mua hải sản tập trung ngay tại cảng biển Sông Đốc. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  • Từ vùng biển Sông Đốc, mỗi năm sẽ có hơn 100 ngàn tấn hải sản được cung ứng ra thị trường. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Từ vùng biển Sông Đốc, mỗi năm sẽ có hơn 100 ngàn tấn hải sản được cung ứng ra thị trường. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  • Các mặt hàng thủy sản được phân loại nhiều lần trước khi vận chuyển. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Các mặt hàng thủy sản được phân loại nhiều lần trước khi vận chuyển. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  • Đôi bờ sông Ông Đốc được kết nối không chỉ phục vụ việc đi lại của nhân dân, vận chuyển hàng hoá, mà còn tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng kinh tế, kỹ thuật... trong tương lai. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Đôi bờ sông Ông Đốc được kết nối không chỉ phục vụ việc đi lại của nhân dân, vận chuyển hàng hoá, mà còn tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng kinh tế, kỹ thuật... trong tương lai. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  • Sông Ðốc hiện có đội tàu hùng hậu với gần 2.000 phương tiện đánh bắt hải sản các loại, trong đó có hơn 1.000 tàu khai thác xa bờ, hàng trăm phương tiện thu mua hải sản và hoạt động dịch vụ hậu cần trên biển. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Sông Ðốc hiện có đội tàu hùng hậu với gần 2.000 phương tiện đánh bắt hải sản các loại, trong đó có hơn 1.000 tàu khai thác xa bờ, hàng trăm phương tiện thu mua hải sản và hoạt động dịch vụ hậu cần trên biển. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  • Các dịch vụ hậu cần liên quan đến nghề cá tại cửa biển Sông Đốc cũng vì thế rất phát triển. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Các dịch vụ hậu cần liên quan đến nghề cá tại cửa biển Sông Đốc cũng vì thế rất phát triển. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  • Những chuyến tàu thường xuyên ra, vào giao thương tôm, cá nhộn nhịp ở cửa biển Sông Đốc (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
    Những chuyến tàu thường xuyên ra, vào giao thương tôm, cá nhộn nhịp ở cửa biển Sông Đốc (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
Với quy mô lớn nhất nhì vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cửa biển Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, không chỉ là nơi hội tụ hàng nghìn tàu cá từ khắp nơi mà còn khẳng định vai trò trung tâm của hậu cần nghề cá với hàng nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ biển, từ đó mỗi năm cung ứng cho thị trường hơn 100 ngàn tấn hải sản. Cơ sở hạ tầng tại đây được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh, bao gồm hệ thống giao thông, cảng cá, những nhà máy, xí nghiệp thuỷ sản san sát, ngoài xa phía cửa biển là hàng ngàn con tàu thường xuyên ra, vào giao thương tôm, cá nhộn nhịp… tất cả tạo nên không gian sầm uất của đô thị biển cuối trời Nam. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN