Sơn La: Sâu lạ gây hại hàng trăm ha ngô tại Mộc Châu

  • Trong ảnh: Cán bộ bảo vệ thực vật và bà con nông dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) kiểm tra tình hình sâu hại ngô. Ảnh: TTXVN phát.
    Trong ảnh: Cán bộ bảo vệ thực vật và bà con nông dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) kiểm tra tình hình sâu hại ngô. Ảnh: TTXVN phát.
  • Trong ảnh: Sâu lạ gây hại ngô tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát.
    Trong ảnh: Sâu lạ gây hại ngô tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát.
  • Trong ảnh: Nông dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) phá bỏ diện tích ngô bị sâu hại để trồng lại. Ảnh: TTXVN phát.
    Trong ảnh: Nông dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) phá bỏ diện tích ngô bị sâu hại để trồng lại. Ảnh: TTXVN phát.
Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nắng nóng kéo dài kèm theo sâu bệnh đã phá hoại hoa mầu của người dân. Sâu lạ phát hiện tại Mộc Châu có đặc điểm giống với loài sâu keo mùa thu đang gây hại tại nhiều địa phương trong cả nước. Loài sâu này, đầu hình chữ Y ngược, trên lưng đốt áp sát đuôi có 4 chấm đen bố trí cân đối nhau tạo thành hình vuông; lưng có 3 sọc màu sáng chạy song song, chia phần lưng mỗi đốt thành 2 phần đều nhau và cơ thể có nhiều lông. Chúng gây hại từ trong ra ngoài, phần ngọn cây ngô thường bị cắn đứt trước. Sau đó, chúng ăn khuyết dần các lá tiếp theo. Hiện nay, toàn huyện Mộc Châu đã phát hiện loài sâu này tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu và các xã Tân Lập, Phiêng Luông với diên tích trên 100 ha. Ảnh: TTXVN phát.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN