Sơn La: Phát triển cây cam trên đất dốc ở miền núi

  • Trong ảnh: Vườn cam sai trĩu quả ở thôn Văn Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
    Trong ảnh: Vườn cam sai trĩu quả ở thôn Văn Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
  • Trong ảnh: Vườn cam của gia đình chị Lê Thị Nga ở thôn Văn Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên.  Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
    Trong ảnh: Vườn cam của gia đình chị Lê Thị Nga ở thôn Văn Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
  • Trong ảnh: Những trái cam chín vàng rực của hộ gia đình chị Lê Thị Nga ở thôn Văn Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
    Trong ảnh: Những trái cam chín vàng rực của hộ gia đình chị Lê Thị Nga ở thôn Văn Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, có trên 236ha trồng cam, trong đó, cây cam đường canh và cam Vinh đã mang lại cho các hộ gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Đến Phù Yên trong những ngày này sẽ được tận mắt chứng kiến các vườn cam đang vào vụ chín vàng rực và sai trĩu quả. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN