Thông Tấn Xã Việt Nam
03/04/2026 - 19:09’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Sơn La: Nhiều lợi ích từ sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc
Cánh đồng lúa Mường Tấc, huyện Phù Yên hiện có trên 150 ha lúa được trồng theo hướng hữu cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Người dân xã Quang Huy, huyện Phù Yên phơi lúa hữu cơ sau khi thu hoạch. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Người dân xã Quang Huy, huyện Phù Yên sử dụng máy móc để thu hoạch lúa hữu cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Cán bộ khuyến nông và người dân kiểm tra mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Quang Huy, huyện Phù Yên. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Người dân xã Quang Huy, huyện Phù Yên sử dụng máy móc để thu hoạch lúa hữu cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Khu vực sản xuất lúa hữu cơ tại xã Quang Huy, huyện Phù Yên. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Hiện nay lúa hữu cơ tại cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Sơn La: Nhiều lợi ích từ sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc
09/06/2021 07:24
|
TTXVN
“Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói giới thiệu về bốn vựa lúa lớn cho hạt cơm dẻo ngon nức tiếng của vùng Tây Bắc từ xưa. Ngày nay, trên cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La những người nông dân đang chuyển đổi từ hình thức canh tác lúa vô cơ sang hữu cơ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn, chất lượng cao đến người tiêu dùng. Để xây dựng mô hình gạo hữu cơ, trong 2 năm 2019-2020, huyện Phù Yên đã triển khai "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gạo theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm". Đến nay, dự án được triển khai tại 2 xã Quang Huy và Huy Tân với quy mô 150 ha và sự tham gia của hơn 1.300 hộ dân. Mô hình lúa hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, năng suất đạt từ 60 tấn/ha, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/ha, tăng 20% so với phương pháp canh tác lúa vô cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Sơn La: Nhiều lợi ích từ sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc
[09/06/2021 07:24:17] “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói giới thiệu về bốn vựa lúa lớn cho hạt cơm dẻo ngon nức tiếng của vùng Tây Bắc từ xưa. Ngày nay, trên cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La những người nông dân đang chuyển đổi từ hình thức canh tác lúa vô cơ sang hữu cơ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn, chất lượng cao đến người tiêu dùng. Để xây dựng mô hình gạo hữu cơ, trong 2 năm 2019-2020, huyện Phù Yên đã triển khai "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gạo theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm". Đến nay, dự án được triển khai tại 2 xã Quang Huy và Huy Tân với quy mô 150 ha và sự tham gia của hơn 1.300 hộ dân. Mô hình lúa hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, năng suất đạt từ 60 tấn/ha, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/ha, tăng 20% so với phương pháp canh tác lúa vô cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Sơn La: Nhiều lợi ích từ sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc
[09/06/2021 07:26:47] “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói giới thiệu về bốn vựa lúa lớn cho hạt cơm dẻo ngon nức tiếng của vùng Tây Bắc từ xưa. Ngày nay, trên cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La những người nông dân đang chuyển đổi từ hình thức canh tác lúa vô cơ sang hữu cơ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn, chất lượng cao đến người tiêu dùng. Để xây dựng mô hình gạo hữu cơ, trong 2 năm 2019-2020, huyện Phù Yên đã triển khai "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gạo theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm". Đến nay, dự án được triển khai tại 2 xã Quang Huy và Huy Tân với quy mô 150 ha và sự tham gia của hơn 1.300 hộ dân. Mô hình lúa hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, năng suất đạt từ 60 tấn/ha, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/ha, tăng 20% so với phương pháp canh tác lúa vô cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Sơn La: Nhiều lợi ích từ sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc
[09/06/2021 07:26:25] “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói giới thiệu về bốn vựa lúa lớn cho hạt cơm dẻo ngon nức tiếng của vùng Tây Bắc từ xưa. Ngày nay, trên cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La những người nông dân đang chuyển đổi từ hình thức canh tác lúa vô cơ sang hữu cơ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn, chất lượng cao đến người tiêu dùng. Để xây dựng mô hình gạo hữu cơ, trong 2 năm 2019-2020, huyện Phù Yên đã triển khai "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gạo theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm". Đến nay, dự án được triển khai tại 2 xã Quang Huy và Huy Tân với quy mô 150 ha và sự tham gia của hơn 1.300 hộ dân. Mô hình lúa hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, năng suất đạt từ 60 tấn/ha, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/ha, tăng 20% so với phương pháp canh tác lúa vô cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Sơn La: Nhiều lợi ích từ sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc
[09/06/2021 07:26:02] “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói giới thiệu về bốn vựa lúa lớn cho hạt cơm dẻo ngon nức tiếng của vùng Tây Bắc từ xưa. Ngày nay, trên cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La những người nông dân đang chuyển đổi từ hình thức canh tác lúa vô cơ sang hữu cơ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn, chất lượng cao đến người tiêu dùng. Để xây dựng mô hình gạo hữu cơ, trong 2 năm 2019-2020, huyện Phù Yên đã triển khai "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gạo theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm". Đến nay, dự án được triển khai tại 2 xã Quang Huy và Huy Tân với quy mô 150 ha và sự tham gia của hơn 1.300 hộ dân. Mô hình lúa hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, năng suất đạt từ 60 tấn/ha, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/ha, tăng 20% so với phương pháp canh tác lúa vô cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Sơn La: Nhiều lợi ích từ sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc
[09/06/2021 07:25:25] “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói giới thiệu về bốn vựa lúa lớn cho hạt cơm dẻo ngon nức tiếng của vùng Tây Bắc từ xưa. Ngày nay, trên cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La những người nông dân đang chuyển đổi từ hình thức canh tác lúa vô cơ sang hữu cơ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn, chất lượng cao đến người tiêu dùng. Để xây dựng mô hình gạo hữu cơ, trong 2 năm 2019-2020, huyện Phù Yên đã triển khai "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gạo theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm". Đến nay, dự án được triển khai tại 2 xã Quang Huy và Huy Tân với quy mô 150 ha và sự tham gia của hơn 1.300 hộ dân. Mô hình lúa hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, năng suất đạt từ 60 tấn/ha, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/ha, tăng 20% so với phương pháp canh tác lúa vô cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Sơn La: Nhiều lợi ích từ sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc
[09/06/2021 07:25:01] “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói giới thiệu về bốn vựa lúa lớn cho hạt cơm dẻo ngon nức tiếng của vùng Tây Bắc từ xưa. Ngày nay, trên cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La những người nông dân đang chuyển đổi từ hình thức canh tác lúa vô cơ sang hữu cơ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn, chất lượng cao đến người tiêu dùng. Để xây dựng mô hình gạo hữu cơ, trong 2 năm 2019-2020, huyện Phù Yên đã triển khai "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gạo theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm". Đến nay, dự án được triển khai tại 2 xã Quang Huy và Huy Tân với quy mô 150 ha và sự tham gia của hơn 1.300 hộ dân. Mô hình lúa hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, năng suất đạt từ 60 tấn/ha, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/ha, tăng 20% so với phương pháp canh tác lúa vô cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Sơn La: Nhiều lợi ích từ sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc
[09/06/2021 07:24:40] “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói giới thiệu về bốn vựa lúa lớn cho hạt cơm dẻo ngon nức tiếng của vùng Tây Bắc từ xưa. Ngày nay, trên cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La những người nông dân đang chuyển đổi từ hình thức canh tác lúa vô cơ sang hữu cơ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn, chất lượng cao đến người tiêu dùng. Để xây dựng mô hình gạo hữu cơ, trong 2 năm 2019-2020, huyện Phù Yên đã triển khai "Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gạo theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm". Đến nay, dự án được triển khai tại 2 xã Quang Huy và Huy Tân với quy mô 150 ha và sự tham gia của hơn 1.300 hộ dân. Mô hình lúa hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, năng suất đạt từ 60 tấn/ha, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/ha, tăng 20% so với phương pháp canh tác lúa vô cơ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới