Sơn La di chuyển gần 140 người dân bản Nà Chà ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở

  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho nhân dân bản Nà Chà, xã Pi Toong tại nơi ở tạm. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho nhân dân bản Nà Chà, xã Pi Toong tại nơi ở tạm. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát khu vực nứt, sụt sạt tại một điểm tường ở bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát khu vực nứt, sụt sạt tại một điểm tường ở bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo các sở, huyện Mường La tặng quà cho nhân dân bản Nà Chà, xã Pi Toong tại nơi ở tạm. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo các sở, huyện Mường La tặng quà cho nhân dân bản Nà Chà, xã Pi Toong tại nơi ở tạm. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La tham quan khu ở tạm của nhân dân bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La tham quan khu ở tạm của nhân dân bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Đông đảo các lực lượng chung tay làm phòng học cho 1 lớp Mầm non và Trường Tiểu học tại nơi ở tạm. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Đông đảo các lực lượng chung tay làm phòng học cho 1 lớp Mầm non và Trường Tiểu học tại nơi ở tạm. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La thăm hỏi, động viên nhân dân bản Nà Chà, xã Pi Toong tại nơi ở tạm. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La thăm hỏi, động viên nhân dân bản Nà Chà, xã Pi Toong tại nơi ở tạm. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát thực địa tại bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát thực địa tại bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát khu vực nứt, sụt sạt tại một hộ dân ở bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát khu vực nứt, sụt sạt tại một hộ dân ở bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát khu vực nứt, sụt sạt tại một hộ dân ở bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát khu vực nứt, sụt sạt tại một hộ dân ở bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát khu vực nứt, sụt sạt tại một hộ dân ở bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công và lãnh đạo huyện Mường La kiểm tra tình hình, khảo sát khu vực nứt, sụt sạt tại một hộ dân ở bản Nà Chà, xã Pi Toong. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Sau những trận mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2024, tại bản Nà Chà, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra tình trạng sạt lở đất và xuất hiện thêm nhiều đường nứt ở nền nhà của 14 hộ dân, 1 nhà văn hóa, 1 lớp học Mầm non, 1 trường Tiểu học. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, huyện Mường La đã khẩn trương huy động 300 cán bộ, chiến sĩ Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng các đoàn thể của huyện, xã Pi Toong và nhân dân trong bản cùng chung tay dựng lán trại và các điều kiện khác để di chuyển khẩn cấp các hộ dân đến vị trí an toàn. Hiện nay, các lực lượng đã di chuyển 22 hộ dân với gần 110 nhân khẩu lên lán ở tạm, 26 nhân khẩu của 8 hộ khác đã đến ở ghép với các gia đình ở nơi an toàn. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN