Sơn La: Bác sĩ gắn bó với nghề, say mê nghiên cứu khoa học

  • Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh (bên phải) và đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh (bên phải) và đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh và đồng nghiệp thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh và đồng nghiệp thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh (giữa) và đồng nghiệp chẩn đoán bệnh qua hình ảnh. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh (giữa) và đồng nghiệp chẩn đoán bệnh qua hình ảnh. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh (bên trái) và đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh (bên trái) và đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh (bên phải) và đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh (bên phải) và đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh và đồng nghiệp thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh và đồng nghiệp thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Hơn 30 năm gắn bó với nghề, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hồng Vinh, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La luôn say mê nghiên cứu khoa học để áp dụng vào thực tế cứu chữa bệnh nhân. Ngoài ra, bác sĩ Trần Hồng Vinh còn trực tiếp nghiên cứu và tham gia nhóm nghiên cứu khoảng 40 đề tài, trực tiếp phẫu thuật cho khoảng 10.000 bệnh nhân; trong đó có hơn 1.000 bệnh nhân nguy kịch. Năm 2022, ông được Chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý “Thầy thuốc ưu tú”. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN