-
Chuồng nuôi của gia đình anh Lộc Văn Trung, bản Yên Hòa, xã Môn Sơn. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Để tạo lối thoát nghèo và giữ chân lực lượng lao động, xã Yên Na, đã kết nối với doanh nghiệp, đưa nghề đan bèo tây xuất khẩu về địa phương. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Các địa phương miền núi Nghệ An đã linh hoạt triển khai các mô hình của dự án dựa trên đặc thù kinh tế, địa hình và thế mạnh của từng vùng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Chính quyền xã Môn Sơn đã đầu tư và hỗ trợ người dân sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm thổ cẩm, tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Tại xã Yên Na, mô hình sinh kế bền vững đan bèo tây góp phần cải thiện đời sống người dân vùng cao. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Từ sự hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng mô hình đa dạng hóa sinh kế, tập huấn kỹ thuật của xã trong chăn nuôi, anh Lộc Văn Trung đã hỗ trợ cho gần 20 hộ gia đình cùng nuôi dúi trong bản. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Bảo tồn và gìn giữ nghề dệt thổ cẩm ở xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN