Sản xuất lúa sinh thái kết hợp bảo tồn sếu đầu đỏ mang lại lợi ích cho nông dân Đồng Tháp

  • Ốc vẫn sinh trưởng tốt trong trà lúa Hè Thu tham gia dự án của gia đình ông Lê Văn Hùng ở ấp Phú Xuân, xã Phú Đức (Tam Nông, Đồng Tháp). Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
    Ốc vẫn sinh trưởng tốt trong trà lúa Hè Thu tham gia dự án của gia đình ông Lê Văn Hùng ở ấp Phú Xuân, xã Phú Đức (Tam Nông, Đồng Tháp). Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
  • Ông Lê Văn Hùng (ngoài cùng bên trái) trao đổi với cán bộ Hội nông dân huyện và Hội nông dân xã về diện tích trồng lúa tham gia dự án. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
    Ông Lê Văn Hùng (ngoài cùng bên trái) trao đổi với cán bộ Hội nông dân huyện và Hội nông dân xã về diện tích trồng lúa tham gia dự án. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
  • Diện tích trồng lúa tham gia dự án ở ấp Phú Xuân, xã Phú Đức (Tam Nông, Đồng Tháp). Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
    Diện tích trồng lúa tham gia dự án ở ấp Phú Xuân, xã Phú Đức (Tam Nông, Đồng Tháp). Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
Ông Lê Văn Hùng ở ấp Phú Xuân, xã Phú Đức (Tam Nông, Đồng Tháp) là một trong các hộ nông dân tích cực tham gia Dự án sản xuất lúa sinh thái kết hợp bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Hai vụ lúa vừa qua, năng suất lúa trung bình trên 6,5 tấn/ha, cao hơn năng suất lúa ở phần ruộng ngoài mô hình. Mặc dù tình hình khô hạn năm nay rất khốc liệt, nhưng trà lúa Hè Thu 2ha của ông Hùng vẫn đang phát triển tốt, dự báo một vụ mùa mới tiếp tục bội thu. Thời gian tới, huyện Tam Nông sẽ mở rộng vùng dự án và phát triển loại gạo này với nhãn hiệu “Gạo sếu Tam Nông”. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN