Quảng Ninh: Cây sở ở huyện Bình Liêu giúp đồng bào thoát nghèo

  • Trong ảnh: Cán bộ trực tiếp xuống thực địa, trồng cây cùng người dân. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ trực tiếp xuống thực địa, trồng cây cùng người dân. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
  • Trong ảnh: Giống sở được tuyển chọn từ những hạt chất lượng sau đó ươm và ghép cành để cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
    Trong ảnh: Giống sở được tuyển chọn từ những hạt chất lượng sau đó ươm và ghép cành để cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
  • Trong ảnh: Khi nhân rộng diện tích cây sở sẽ giúp bà con đồng bào huyện Bình Liêu tăng thu nhập từ hạt sở, bã hạt sở ... Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
    Trong ảnh: Khi nhân rộng diện tích cây sở sẽ giúp bà con đồng bào huyện Bình Liêu tăng thu nhập từ hạt sở, bã hạt sở ... Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
  • Trong ảnh: Các cán bộ trực tiếp trồng cây sở và hướng dẫn cho người dân trồng đúng kỹ thuật. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
    Trong ảnh: Các cán bộ trực tiếp trồng cây sở và hướng dẫn cho người dân trồng đúng kỹ thuật. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
Cây sở là loại cây được trồng nhiều ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Đây là loại cây phòng hộ đa tác dụng, mọc khoẻ trên các đồi đất lẫn sỏi đá, có đá lộ đầu và có giá trị kinh tế cao từ hạt để ép dầu; giúp chống xói lở do mưa lũ, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và rừng đầu nguồn. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, huyện Bình Liêu đã trồng cây sở trên địa bàn huyện Bình Liêu với diện tích 500ha, góp phần đưa giống cây sở chất lượng cao vào trồng giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN