Quảng Bình: Phát hiện, xử lý an toàn quả bom nặng hơn 200kg

  • Trong ảnh: Hiện trường quả bom được phát hiện. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Hiện trường quả bom được phát hiện. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Quả bom được phát hiện là bom MK82, nằm ở độ sâu cách mặt đất khoảng 1,2m; có đường kính khoảng 30cm, chiều dài 1,5m và nặng hơn 200kg. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Quả bom được phát hiện là bom MK82, nằm ở độ sâu cách mặt đất khoảng 1,2m; có đường kính khoảng 30cm, chiều dài 1,5m và nặng hơn 200kg. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Theo cơ quan chức năng, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Theo cơ quan chức năng, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Đội rà phá bom mìn MAG cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành di chuyển quả bom đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Đội rà phá bom mìn MAG cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành di chuyển quả bom đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 3/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, ngày 30/7 trong lúc cải tạo vườn đồi để sản xuất, người dân địa phương đã phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng tới bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cơ quan chức năng phối hợp để xử lý. Quả bom được phát hiện là bom MK82, nằm ở độ sâu cách mặt đất khoảng 1,2m; có đường kính khoảng 30cm, chiều dài 1,5m và nặng hơn 200kg. Vị trí quả bom được phát hiện nằm ở khu vực dân cư đông đúc vì thế tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Sau khi nghiên cứu kỹ phương án, ngày 2/8 lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Đội rà phá bom mìn MAG cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành xử lý và di chuyển quả bom an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN